Kết quả tìm kiếm cho "Miền Bắc Italy"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 318
Tổng thống Ukraine Zelensky cho rằng những điều kiện mà Tổng thống Nga Putin đưa ra để chấm dứt xung đột là “tối hậu thư” đối với Kiev và không thể chấp nhận được.
Ngày 13/6, bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) ở miền Nam Italy, Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký kết thỏa thuận an ninh có hiệu lực 10 năm.
Một nhà địa chất tuyên bố tìm ra lời giải về địa điểm xuất hiện bên trong bức tranh Mona Lisa nổi tiếng của danh hoạ Leonardo Da Vinci. Tuy nhiên, các chuyên gia khác lại tỏ ý nghi ngờ.
Vượt qua nhiều 'đối thủ' nặng ký khác, bánh mì Việt Nam được chuyên trang ẩm thực nổi tiếng thế giới bình chọn là loại bánh mì kẹp (sandwich) ngon nhất thế giới.
Tại hiện trường, một cặp song sinh 2 tuổi và một bé gái 6 tuổi đã tử vong do ngạt khói; còn mẹ của các em 32 tuổi, người gốc Romania, không qua khỏi khi đang được đưa tới bệnh viện cấp cứu.
Triển khai Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện luôn tích cực đồng hành, hỗ trợ ngành Du lịch triển khai nhiều hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch.
Italy tiếp tục phải đối mặt với thời tiết khắc nghiệt bao gồm mưa lớn, gió mạnh và tuyết lở, với cơn bão Fedra đang hoành hành tại miền Bắc nước này.
Xu hướng nhập tịch không giảm đi, thay vào đó là sự thay đổi về dự án và Indonesia đang tạo cách mạng ở bóng đá Đông Nam Á.
Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2024, trong đó yêu cầu Bộ Công an nghiên cứu mở rộng chính sách miễn thị thực.
Theo các báo cáo được công bố ngày 28/12, trong năm 2023, Italy đã hứng chịu số lượng hiện tượng thời tiết cực đoan cao nhất từng được ghi nhận.
Theo Cơ sở dữ liệu Sự kiện Khẩn cấp (EM-DAT) do Đại học Công giáo Louvain tại Bỉ quản lý, với hơn 250 người thiệt mạng, 2023 trở thành năm mà cháy rừng gây thương vong nhiều nhất tính từ đầu thế kỷ 21.
COVID-19 đã trở thành bệnh thông thường ở Việt Nam. Tuy nhiên, điều lo ngại thường trực là với hơn 500 loại Coronavirus, biết khi nào một trong số chúng lại đột biến để gây đại dịch cho người, chưa kể vô số loại virus khác cũng đều có nguy cơ gây đại dịch.